Đánh bom Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Libya

Đánh bom Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Libya
TPO - Ngày 2/4, một quả bom đã phát nổ ngay trước cổng Đại sứ quán Tây Ban Nha ở thủ đô Tripoli của Libya. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan đại diện nước ngoài tại quốc gia Bắc Phi này.

Tờ El Mundo của Tây Ban Nha cho biết, một quả bom đã phát nổ ngay trước cổng Đại sứ quán Tây Ban Nha ở thủ đô Tripoli của Libya vào tối 20/4, song không có nhân viên nào của tòa đại sứ bị thương. Giống như hầu hết các nước phương Tây và Ả Rập, Tây Ban Nha đã rút khỏi các nhà ngoại giao khỏi Libya sau nhiều tuần giao tranh ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập ở Tripoli.

"Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía tòa nhà đại sứ quán", một người dân Tripoli sống gần đó cho biết.

Hình ảnh đăng tải trên phương tiện truyền thông cho thấy, các bức tường tòa nhà đại sứ quán bị hư hại một phần. 

Hiện chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công, song mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào  phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi nhóm này đã tuyên bố thực hiện một chuỗi các vụ giết người nước ngoài cũng như các cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán và các mỏ dầu ở Libya.

Ngày 17/4, IS đã đánh bom bên ngoài tòa lãnh sự quán Mỹ tại Iraq khiến 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Chính phủ Libya được quốc tế công nhận hiện đang hoạt động ở phía đông đất nước kể từ khi một nhóm phiến quân mang tên "Bình Minh" đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Tripoli vào tháng 8 năm ngoái và thành lập một chính phủ tự xưng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG