Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ, 14 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP
TPO - Một vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm nay, 29/8 tại thủ đô Kabul (Afghanistan) đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng và chín người khác bị thương.

Theo ABC News, vụ việc xảy ra lúc 10h sáng 29/8 (giờ địa phương) tại một khu phố buôn bán sầm uất ở thủ đô Kabul (Afghanistan), gần một loạt ngân hàng và Đại sứ quán Mỹ.

Basir Mujahid – phát ngôn viên của cảnh sát trưởng Kabul cho biết những kẻ tấn công có thể đã nhắm vào một chi nhánh của Ngân hàng tư nhân Kabul. Khu liên hợp của Đại sứ quán Mỹ nằm cách chi nhánh ngân hàng này khoảng 500m.

Vụ việc khiến ít nhất năm người thiệt mạng và làm bị thương chín người. Con số thương vong được dự đoán sẽ tăng thêm.

Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ, 14 người thương vong ảnh 1

Khung cảnh tan hoang tại hiện trường. Ảnh: AP

Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ, 14 người thương vong ảnh 2

Ảnh: AP

Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ, 14 người thương vong ảnh 3

Một số tòa nhà gần hiện trường bị hư hỏng nặng. Ảnh: AP

Nhóm khủng bố Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo TOLO News. Các ngân hàng là mục tiêu mà những tay súng của Taliban thường nhắm tới, đặc biệt là vào cuối tháng khi công chức và sĩ quan quân đội thường xếp hàng ở ngân hàng để nhận tiền lương.

Tuần này, các ngân hàng tại Kabul trở nên đặc biệt đông đúc bởi cộng đồng người Hồi giáo đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ Hiến sinh Eid al-Adha.

Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ, 14 người thương vong ảnh 4

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường vụ đánh bom sáng 29/8. Ảnh: AP

Hai tháng trước, vào thời điểm người Hồi giáo chuẩn bị cho kỳ nghỉ Eid al-Fitr, một thành viên của nhóm khủng bố Taliban đã tiến hành đánh bom tự sát nhằm vào một chi nhánh của Ngân hàng Kabul ở tỉnh Helmand, giết chết ít nhất 29 người, chủ yếu là dân thường.

Vào thời điểm đó, Taliban tuyên bố không có dân thường thiệt mạng và nói rằng nhóm này chỉ nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan, những người đến ngân hàng để nhận tiền lương.

Theo Theo ABC News, TOLO News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.