Đánh bom gần trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập, 4 người chết

(Nguồn: english.alarabiya.ne)
(Nguồn: english.alarabiya.ne)
Một vụ đánh bom xảy ra gần trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 21/9 đã làm bốn người thiệt mạng, trong đó có hai dân thường và hai cảnh sát.

Theo truyền hình quốc gia Ai Cập, vụ nổ bom xảy ra tại khu vực đông dân cư ở trung tâm thủ đô Cairo, nơi tập trung trụ sở Bộ Ngoại giao và đài truyền hình nhà nước. 

Lực lượng an ninh đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm bom, đề phòng trường hợp vẫn còn nhiều quả bom được cài cắm tại khu vực đông đúc này.

Trước đó, phiến quân từng sử dụng chiến thuật đánh bom dây chuyền, theo đó sau khi quả bom đầu tiên phát nổ, chúng sẽ kích nổ các quả bom tiếp theo để sát hại những cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường. Hai cảnh sát, là chuyên giao gỡ bom, đã thiệt mạng khi đang tìm cách vô hiệu hóa những quả bom bên ngoài dinh tổng thống hồi tháng 6/2014.

Nhà chức trách cho biết kể từ khi Tổng thống Morsi của Tổ chức Anh em Hồi giáo bị lật đổ hồi tháng 7/2013, các phiến quân đã tiến hành nhiều vụ đánh bom và nổ súng, làm hàng chục cảnh sát bị thiệt mạng./.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG