Afghanistan:

Đánh bom tự sát ở tòa án tối cao, 19 người chết thảm

Cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ tấn công Tòa án Tối cao Afghanistan
Cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ tấn công Tòa án Tối cao Afghanistan
TPO - Một vụ đánh bom tự sát vừa xảy ra tại Tòa án Tối cao ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 41 người bị thương, Aljazeera đưa tin hôm 7/2.

Ông Ismail Kawasi, người phát ngôn Bộ Y tế Công cộng nước này cho biết, vụ tấn công xảy ra ở khu đỗ xe của tòa án lúc tan sở ngày 7/2.

Trong khi đó, AP dẫn lời phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Najib Danish cho biết, nạn nhân vẫn chưa được nhận dạng hết và vụ việc đang được điều tra.

Ông Danish nói thêm, kẻ tấn công vào bãi đỗ xe, nơi đang tập trung nhiều nhân viên của tòa án và kích nổ bom tự sát.

Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công nhưng tổ chức khủng bố Taliban vẫn thường xuyên thực hiện các vụ tấn công tương tự nhằm vào tòa án tối cao cũng như tòa án các tỉnh của Afghanistan.

Phóng viên Qais Azimy của Aljazeera cho biết: “Đây không phải vụ tấn công đầu tiên nhằm mục tiêu vào hệ thống tư pháp của Afghanistan. Năm 2013, một vụ tấn công tự sát cũng xảy ra tại Tòa án Tối cao khiến 17 người thiệt mạng. Đó là lý do tại sao khu vực này được canh gác nghiêm ngặt và các nhân viên tòa án biết họ là mục tiêu tấn công của Taliban”.

Ông Azimy nói thêm: “Taliban trước đó liên tục tuyên bố sẽ tấn công vào các nhân viên của hệ thống tư pháp Afghanistan vì chúng không hài lòng với những gì họ đang làm”.

Theo Theo Aljazeera
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.