Thổ Nhĩ Kỳ:

Đánh bom xe buýt chở cảnh sát, 24 người bị thương

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dailysabah
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dailysabah
TPO - Một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt chở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Mardin, miền đông nam nước này ngày 28/8 khiến ít nhất 24 người bị thương, trong đó có 10 cảnh sát.

Theo Dailysabah, các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã đặt bom tại một cây cầu vượt nhằm vào chiếc xe buýt chở cảnh sát. Khi chiếc xe đi qua thì quả bom phát nổ khiến ít nhất 24 người bị thương gồm 10 cảnh sát và dân thường.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện gần đó để điều trị. Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Press TV, trước đó trong ngày, những người ủng hộ PKK đã phát động một cuộc biểu tình ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối sự đàn áp ngày càng của Ankara với người Kurd. 

Những người biểu tình đốt lửa chặn các đường phố và xảy ra đụng độ với lực lượng cảnh sát. Đáp lại, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng hơi cay và vòi rồng, mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình.

Theo Theo Dailysabah,Press TV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.