Đánh xe bom gây chấn động thủ đô Colombia

Đánh xe bom gây chấn động thủ đô Colombia
TPO - Hôm qua, một chiếc xe chở bom phát nổ gần phòng thu của một đài phát thanh tư nhân ở phía bắc thủ đô Bogota của Colombia, khiến một số người bị thương.

Vụ nổ gây hư hại cho tòa nhà văn phòng nơi đài phát thanh Caracol Radio đóng trụ sở, tọa lạc cạnh Đại lộ số 7, một trong những tuyến đường chính của Bogota. Cửa kính các tòa nhà bên cạnh và các xe hơi đỗ gần hiện trường cũng bị vỡ vụn. Theo thông tin của đài Caracol Radio, ít nhất chín người nhập viện cấp cứu do các vết thương từ vụ nổ.

Tân tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người mới nhậm chức cuối tuần qua, đã đích thân tới thị sát hiện trường và gọi vụ nổ này là “một hành động khủng bố hèn hạ”. Ông nhấn mạnh, các phần tử khủng bố có mục tiêu reo rắc sự khiếp sợ nhưng chúng sẽ không đạt được điều đó. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chống chủ nghĩa khủng bố”, tân tổng thống Santos khẳng định.

Trong khi đó, dù vụ nổ xảy ra vào giờ phát thanh buổi sáng của đài Caracol Radio và gây ra các thiệt hại cho tòa nhà cao 12 tầng, đài phát thanh này vẫn tiếp tục phát sóng như thường lệ ngay sau đó. Chỉ huy cảnh sát Colombia Oscar Naranjo kêu gọi người dân bình tình và yêu cầu các lực lượng khẩn trương điều tra kẻ đứng sau vụ nổ.

Các vụ tấn công bằng xe bom tại những thành phố của Colombia đã giảm mạnh kể từ khi người tiền nhiệm của ông Juan Manuel Santos là cựu tổng thống Alvaro Uribe nhậm chức năm 2002.

Thành Nam
Theo AP, BBC

MỚI - NÓNG