Italia:

Đào hầm cướp ngân hàng giữa ban ngày

Cảnh sát tới ngân hàng chỉ phát hiện két sắt rỗng không cùng đường hầm những tên cướp vừa tẩu thoát
Cảnh sát tới ngân hàng chỉ phát hiện két sắt rỗng không cùng đường hầm những tên cướp vừa tẩu thoát
TPO - Một nhóm 4 tên cướp đã cất công đào một đường hầm dẫn tới một ngân hàng ở Milan, Ý, trộm toàn bộ số tiền có trong két sắt và tẩu thoát, theo RT.

Đáng nói là người dân địa phương đã trình báo với cảnh sát về việc họ nghe thấy những tiếng động lạ bên dưới ngân hàng trước khi vụ trộm diễn ra 1 tuần nhưng cảnh sát vẫn không ngăn chặn được vụ cướp táo tợn.  

Truyền thông địa phương cho biết, vụ cướp xảy ra vào sáng ngày 12/8. Số tiền bị cướp không được tiết lộ.

Sau khi thông tin ngân hàng bị cướp tràn ngập trên truyền thông, người dân địa phương cho biết, họ nghe thấy tiếng động lạ giống như tiếng đào xới bên dưới ngân hàng và đã thông tin đến cảnh sát cũng như phía ngân hàng nhiều ngày trước vụ cướp.

Một người dân cho biết, họ bắt đầu nghe thấy tiếng động này vào tối ngày 7/8. Một người đã đi tới ngân hàng ngay ngày hôm sau để thông báo. Ngày 9/8, vẫn nghe thấy tiếng động nên một số người dân tiếp tục đến đồn cảnh sát địa phương, trình bày những nghi ngờ của họ. Thậm chí một người cho biết, ngay trước đêm xảy ra vụ cướp, “vỉa hè rung lên” vì bên dưới bị đào. Tuy nhiên, cả cảnh sát và phía ngân hàng đều không có động thái gì.

Sáng ngày 13/8, 4 tên cướp vào được ngân hàng qua đường hầm, chúng khống chế, ép các nhân viên mở két sắt, cướp tiền và cao chạy xa bay. Khi cảnh sát đến, họ chỉ còn thấy những chiếc két rỗng không cùng đường hầm nơi các tên cướp vừa tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.