"Đầu trọc" St. Petersburg thừa nhận đã sát hại người nước ngoài

"Đầu trọc" St. Petersburg thừa nhận đã sát hại người nước ngoài
TPO - Các thành viên trong băng nhóm của những kẻ cực đoan tại St. Petersburg (LB Nga) đã thừa nhận tham gia vào một loạt các vụ giết hại người nước ngoài xảy ra tại thành phố này.

Những tên "đầu trọc" này đã thừa nhận gây ra cái chết của bé gái người Tadjikistan, sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn, 1 công dân Bắc Triều Tiên và sinh viên người Senegal.

Tại viện công tố đã có đầy đủ những chứng cứ thuyết phục, chứng tỏ tội ác của những tên trong băng nhóm cực đoan trên.

Vào thời điểm hiện nay, xác định được danh tính 13 tên trong băng nhóm "đầu trọc", 8 tên trong số đó đã bị bắt giữ. 8 tên này đều là người St. Petersburg và ngoại ô thành phố.

Trong khi bắt giữ, đã thu được 6 khẩu súng, và một số tài liệu có nội dung về chủ nghĩa cực đoan.

Bên cạnh đó, thị trưởng St. Petersburg Valentina Matvienko khẳng định, những tên tội phạm chủ mưu trong các vụ án sát hại công dân nước ngoài có động cơ kỳ thị sắc tộc hiện đang ẩn náu tại Moscow.

"Tất cả đều do những tên cầm đầu chỉ huy. Chúng có tham vọng muốn bôi nhọ, hủy hoại thành phố này. Hiện chúng ta chỉ mới bắt giữ được những kẻ tay chân. Và rõ ràng, dấu vết những tên đầu sỏ được thấy ở Moscow", ngài nữ thị trưởng nói.

Mai Hoa
Theo Lenta

MỚI - NÓNG