Đe dọa bị đánh bom, Nga sơ tán gần 3.000 người

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Lực lượng an ninh Nga chiều nay 26/12 đã phải tiến hành sơ tán gần 3.000 người tại ba nhà ga lớn ở thủ đô Moscow, sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom từ một kẻ nặc danh.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Liên bang Nga cho biết, khoảng 3.000 người đã được sơ tán ra khỏi các nhà ga Kazansky, Leningradsky và Yaroslavsky ở thủ đô Moscow vào đầu giờ chiều ngày hôm nay (theo giờ Moscow) sau khi một kẻ nặc danh thông báo về các vụ đánh bom có thể xảy ra.

“Cuộc điện thoại cảnh báo về những quả bom tại nhà ga Kazansky và Leningradsky đã buộc lực lượng an ninh phải sơ tán hàng ngàn người. Hơn 750 người khác cũng đã được sơ tán khỏi ga Yaroslavsky sau khi nhận được cú điện thoại tương tự”, hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin cho biết.

Cũng theo lực lượng an ninh Nga, chó nghiệp vụ đã được đưa tới hiện trường để tìm kiếm thiết bị gây nổ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Đường sắt Liên bang Nga khẳng định, các xe lửa vẫn hoạt động bình thường.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.