'Dị nhân' 5 tuổi có khả năng hút chặt kim loại

Bé Erman Delic có thể hút nhiều đồ vật kim loại như thìa, nĩa, đồng xu. Ảnh: CEN.
Bé Erman Delic có thể hút nhiều đồ vật kim loại như thìa, nĩa, đồng xu. Ảnh: CEN.
Một cậu bé 5 tuổi người gây kinh ngạc cho các chuyên gia khi thể hiện khả năng hút chặt những đồ vật bằng kim loại lên cơ thể.

Cậu bé Erman Delic sống ở Malesic, Bosnia và Herzegovina, bất ngờ phát hiện khả năng hút đồ vật bằng kim loại khi đang xem tivi, Mirror hôm qua đưa tin. Cha mẹ Erman rất bối rối trước khả năng kỳ lạ của cậu con trai 5 tuổi.

Trong một video, ba chiếc thìa, một chiếc nĩa, 13 đồng xu và nhiều đồ vật khác dường như dính chặt vào ngực và lưng Erman mà không hề rơi khi cậu bé xoay người hoặc di chuyển.

Player Loading...

Gia đình Erman đưa em tới gặp bác sĩ để kiểm tra nhưng các chuyên gia không thể lý giải nguyên nhân dẫn đến khả năng đặc biệt của cậu bé.

Hồi tháng 7, bé trai 9 tuổi Mehmet Sumbul ở Thổ Nhĩ Kỳ thu hút nhiều sự chú ý với khả năng dính chặt những chiếc thìa và nĩa bằng kim loại trên ngực và lưng. Mehmet chia sẻ em có thể hút cả tua-vít, gạt tàn kim loại và điện thoại di động.

Hiện tượng xảy ra với Erman và Mehmet được gọi là "từ tính ở người" (human magnetism). Một số người thậm chí có thể hút nhiều loại vật liệu khác như thủy tinh, gốm sứ, gỗ hoặc nhựa. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chỉ đơn giản là do làn da nhờn hơn bình thường.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.