Đi nhặt củi trên núi, 30 người bị IS bắt cóc, sát hại

Đi nhặt củi trên núi, 30 người bị IS bắt cóc, sát hại
TPO - 30 người dân Afghanistan đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS bắt cóc và giết hại khi đang nhặt củi trên núi.

Reuters đưa tin, vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 24/10 trong một cuộc tấn công của phiến quân IS gần Feroz, thủ phủ tỉnh Ghor, trung tâm phía tây Afghanistan.

Abdul Hai Khatibi, phát ngôn viên Thống đốc tỉnh Ghor cho biết, 30 người dân đã bị chiến binh thánh chiến bắt cóc khi đang nhặt củi trên núi

Theo người phát ngôn này, một chỉ huy của IS đã bị cảnh sát Afghanistan bắn chết trong lúc nhóm phiến quân tấn công khu vực gần Feroz. Để trả thù, những kẻ còn lại đã bắt cóc người dân vô tội, rồi sát hại.

Cùng với Taliban, Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS là nhóm khủng bố hoạt động mạnh ở Afghanistan. Trong khi nhiều chỉ huy của Taliban thề trung thành với IS, thì một bộ phận khác công khai đối đầu.

Việc IS tấn công vào Ghor gây bất ngờ cho lực lượng an ninh bởi, nhóm này chủ yếu tập trung ở các khu vực phía đông tỉnh Nangarhar.

Theo Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.