Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới

Hôm 29/12, Trung Quốc thông xe cây cầu cao nhất thế giới nằm ở tây nam nước này.
Hôm 29/12, Trung Quốc thông xe cây cầu cao nhất thế giới nằm ở tây nam nước này.
TPO - Hôm 29/12, cây cầu cao nhất thế giới mang tên Ni Châu Hà nằm ở vùng núi hiểm trở thuộc tây nam Trung Quốc đã được thông xe. 
Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 1

Cây cầu cách mặt sông bên dưới 565 mét nối hai hẻm núi sâu hun hút

Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 2

Cầu Ni Châu Hà còn có tên gọi khác là Bắc Bàn Giang

Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 3

Cây cầu giầm thép này được xây dựng từ năm 2013 với số vốn đầu tư gần 148 triệu USD, dài 1.341 mét, tháp cầu cao 269 mét, thiết kế 4 làn xe hai chiều, tốc độ tối đa 80 km/h. 

Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 4

Hơn 1.000 công nhân nỗ lực xây cầu suốt 3 năm qua.

Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 5

Cây cầu nối thành phố Xuanwei ở tỉnh Vân Nam với Lục Bàn Thủy ở tỉnh Quý Châu, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai khu vực này từ 5 tiếng xuống còn 1,5 tiếng.

Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 6

Cây cầu đỏ nổi bật khi nhìn từ trên cao

Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 7

Người dân chiêm ngưỡng cây cầu cao nhất thế giới

Đi xuyên mây giữa cây cầu cao nhất thế giới ảnh 8
Theo Theo CCTV
MỚI - NÓNG