Địa chấn kinh hoàng ở Nepal, 8 triệu người bị ảnh hưởng

Địa chấn kinh hoàng ở Nepal, 8 triệu người bị ảnh hưởng
TPO - Động đất ở Nepal hôm 25/4, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 8 triệu người tại 39 khu vực và quận trên cả nước.

Hãng Lenta ngày 28/4 dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết: “Theo ước tính sơ bộ, có khoảng 2 triệu người sống trong 11 khu vực và quận thuộc Nepal bị ảnh hưởng nặng nề nhất”.

Thông báo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết, tại thủ đô của Kathmandu của Nepal, lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế đã thiết lập 21 trại để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất.

Theo Liên Hợp Quốc, các trại cứu hộ đáp ứng tương đối đầy đủ về thức ăn, nước uống và các điều kiện sinh hoạt cơ bản. 

Tính đến 24h ngày 27/4 (giờ địa phương), số nạn nhân của trận động đất đã lên tới 4.310 người, hơn 8000 người bị thương.

Trận động đất 7,9 độ xảy ra tại Nepal vào ngày 25/4. Tâm chấn nằm 82 km về phía tây bắc của Kathmandu.  Cơn địa chấn xảy ra lúc 6h11 ngày 25/4 (giờ GMT, tức 13h11 giờ Hà Nội).

Nhiều tòa nhà, ngôi chùa tại thủ đô Kathmandu đổ sập, mặt đường nhiều nơi bị nứt toác. Các quốc gia Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng từ cơn địa chấn.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG