Trung Quốc:

Dịch vụ đánh ghen thuê đắt khách

Một phụ nữ bị cáo buộc ngoại tình bị lột áo, bị đánh đập trên đường phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ngày 12/7. Ảnh: CFP
Một phụ nữ bị cáo buộc ngoại tình bị lột áo, bị đánh đập trên đường phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ngày 12/7. Ảnh: CFP
TP - Công ty đánh ghen thuê của bà Zhang Yufen đã phục vụ hàng nghìn khách hàng và họ tin vào hiệu quả của việc đánh đập, bóc mẽ tình địch nơi công cộng, dù gây dư luận trái chiều.

Gần đây, bà Zhang được báo chí Trung Quốc đề cập nhiều với biệt danh “sát thủ vợ bé”. Sau khi phát hiện chồng lừa dối mình vào những năm 1990, bà chọn giải pháp làm bẽ mặt cô vợ bé kia. Từ đó, bà mở dịch vụ nhằm giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh giống mình. Bà là người Tây An, tỉnh Thiểm Tây, ngoài 50 tuổi. Hai năm trước, bà chuyển tới Bắc Kinh, thuê một miếng đất mà bà gọi là Vịnh Mặt trăng để làm nơi chuyên giúp đỡ phụ nữ bị chồng phụ tình, ruồng rẫy.

Liên minh chống bồ nhí

Chồng bà Zhang vốn là lái xe cho một quan chức Cục Thuế ở Tây An. Sau khi chồng bà được chuyển sang bộ phận kinh doanh, nhiều người tìm đủ cách hối lộ ông này, kể cả hối lộ tình. Họ thường xuyên mời chồng bà tới các quán karaoke và thường đãi ông này cả món “gái mại dâm”. Ông chồng nhanh chóng quen thói tận hưởng cuộc sống như vậy, thường xuyên đi đến tối muộn mới về nhà. Một hôm, ông chồng về nhà, nói với vợ rằng mình đã có người khác và muốn ly hôn.

Bà Zhang kể, lúc đó bà bị suy sụp nghiêm trọng, cả tuần lễ nằm cuộn mình trên sofa. Chỉ một tuần mà tóc bạc trắng, người hốc hác như sụt chục cân. Sau một tuần suy nghĩ, bà quyết định trả thù. Bà bắt đầu theo dõi chồng mỗi khi ông này rời cơ quan. Trong nửa tháng, bà đã biết được nơi chồng thường lui tới và nơi ở của bồ nhí. Ông chồng thấy lộ nên thay đổi địa điểm. 

Trong một lần theo dõi chồng, bà Zhang gặp một người đàn bà đứng tuổi nhờ giúp đỡ con gái bà vì cô mấy lần tự tử không thành sau khi chồng có bồ nhí. Bà Zhang hứa tới gặp cô gái sau hai ngày. Thế nhưng khi bà đến thì cô gái đã tự tử. Bà Zhang chất vấn bà mẹ, tại sao không kiện người con rể. Người mẹ nói bà không có bằng chứng chứng minh anh ta ngoại tình, nên bà không thể thắng kiện được. 

Những lời nói đó đã ám ảnh bà Zhang và bà quyết tâm thành lập công ty thu thập bằng chứng ngoại tình của các ông chồng. Sau này, khi thăm hội phụ nữ địa phương, bà phát hiện chín người bạn gặp cảnh tương tự. Thế là họ cùng nhau thành lập Công ty Chữa cháy Phượng hoàng vào năm 2003. Họ chỉ tính tiền công cho những chi phí cơ bản và giúp những người vợ chính danh tìm được bằng chứng về các ông chồng lừa dối.

Đánh người giữa phố

Lần đầu tiên, ngoài việc điều tra, bà Zhang giúp một phụ nữ bị chồng phản bội bằng cách xông vào đấm đá túi bụi cô bồ nhí. Bà kể: “Chúng tôi đánh người phụ nữ đó ngay giữa phố, gây tắc nghẽn giao thông. Có nhiều người đứng đó xem”. Khi thấy cảnh sát tới, bà lập tức tới chỗ họ, nói rằng cô gái là kẻ quyến rũ chồng người khác. Thế là cảnh sát bỏ qua vì họ không muốn can thiệp vấn đề gia đình, bà nói.

Sau khi các hành động này của bà Zhang được báo chí trong nước đưa tin, chính quyền nhiều nơi bắt đầu để ý hiện tượng đánh ghen thuê; một vài người đánh ghen thuê đã bị bắt giam. Nhưng bà Zhang cho rằng, việc đánh bồ nhí có thể giúp bảo vệ sức khỏe của những người vợ chính danh. Theo bà, khi đánh bồ nhí của chồng, người vợ sẽ bớt bức xúc, đau đớn về mặt tình cảm, tinh thần. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân phản đối việc đánh đập, sỉ nhục… người khác như vậy.

Hơn 10 năm qua, công ty của bà Zhang đã hỗ trợ cho hàng ngàn bà vợ. Trung bình mỗi ngày, công ty nhận được hơn 100 cú điện thoại nhờ giúp đỡ. Chị Đường, người Bắc Kinh, đã tham gia công ty của bà Zhang nói rằng, bà là một phụ nữ đáng tin cậy và dũng cảm. Chị Đường vốn là lãnh đạo một công ty nhà nước và là trụ cột của gia đình. Sau khi chị mất hết tiền vì đầu tư vào nhà hàng của chồng, chồng chị đòi chia tay và giành lấy căn hộ chung. Với sự giúp đỡ của bà Zhang, chị đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh chồng ngoại tình và giành quyền sở hữu căn hộ. “Khi ra tòa, bạn phải có bằng chứng. Thế nhưng, làm thế nào bạn có được bằng chứng? Họ (cảnh sát, tòa án) chẳng giúp bạn thu thập bằng chứng đâu”, chị nói.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc, năm 2015 có 3,84 triệu cặp vợ chồng ở nước này ly hôn, tăng so với 3,64 triệu cặp năm 2014.

Theo Theo Hoàn Cầu
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.