Điện mật ‘tố cáo’ Đức phớt lờ thảm họa hàng không phía Đông Ukraine?

Điện mật ‘tố cáo’ Đức phớt lờ thảm họa hàng không phía Đông Ukraine?
TPO - Hai ngày trước khi chiếc máy bay số hiệu MH17 của hàng hàng không Malaysia gặp nạn, một bức điện mật của Bộ Ngoại giao Đức ngày 15/7 đã cảnh báo không phận miền Đông Ukraine thực sự “rất đáng lo ngại”.

Hãng RIA Novosti ngày 27/4 dẫn nguồn từ truyền thông Đức cho biết, điện mật của Bộ Ngoại giao Đức ngày 15/7/2014 đã cảnh báo tình hình không phận tại miền Đông Ukraine là “rất đáng lo ngại” sau khi 1 máy bay quân sự An-26 của không quân Ukraine đã bị bắn hạ tại khu vực này ở độ cao hơn 6.000m.

RIA Novosti dẫn thông tin đăng tải trên tờ Suddeutsche Zeitung cho biết, vào ngày MH17 gặp nạn, trên không phận khu vực miền Đông này còn có 3 máy bay của Lufthansa, trong đó 1 chiếc bay trước chuyến bay MH17 chỉ 20 phút.

Theo các chuyên gia quân sự, bằng chứng trên cho thấy sự nguy hiểm đối với các máy bay trong vùng không phận miền Đông Ukraine, đặc biệt là các máy bay hành khách

Báo Đức cũng khẳng định, cảnh báo đã được Bộ Ngoại giao đưa ra, nhưng cơ quan liên quan đã không thông báo cho các hãng hàng không Đức.

Dự kiến vào cuối ngày hôm nay, 27/4, truyền thông Đức sẽ đăng tải chi tiết những diễn biến liên quan tới tình tiết mới trên.

Chiếc máy bay hành khách Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia, trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã bị rơi vào ngày 17/7/2014 ở khu vực Donetsk thuộc Ukraine. 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 9/2014, Hà Lan đã công bố báo cáo sơ bộ, cho thấy máy bay gặp nạn bởi một lực tác động lớn từ bên ngoài.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.