Điệp viên ám sát Kim Jong-Nam bị kết án 4 năm tù

Điệp viên ám sát Kim Jong-Nam bị kết án 4 năm tù
Một tòa án Hàn Quốc ngày 5-12 đã tuyên án bốn năm tù giam với một điệp viên của Triều Tiên. Điệp viên này được cho là có liên quan tới một âm mưu tấn công con trai cả của nhà lãnh đạo quá cố miền bắc Kim Jong-Il.

>Tiết lộ vũ khí ám sát của sát thủ Triều Tiên

>Triều Tiên lại doạ gây 'thảm hoạ' cho Hàn Quốc

>Nhiều nước lo Triều Tiên phóng tên lửa

Điệp viên không được nêu tên này tới Hàn Quốc vào tháng BA giả làm người tỵ nạn, theo hồ sơ tại tòa.

Sau khi bị nhà chức trách thẩm vấn, người này thú nhận là một phần trong âm mưu gây tai nạn xe ôtô ở Trung Quốc năm 2010 nhắm vào con trai cả của ông Kim, Kim Jong-Nam.

Ông Kim Jong-Nam không được lòng bố sau một vụ tìm cách vào Nhật Bản năm 2001 bằng hộ chiếu giả để đi chơi ở Disneyland. Kể từ đó ông Kim Jong-Nam sống ở nước ngoài, chủ yếu ở Macau, Trung Quốc.

Năm ngoái, ông đã nói với một tờ báo Nhật là ông phản đối việc chuyển giao quyền lực cha truyền con nối ở Triều Tiên.

Ông Kim Jong-Nam không được lòng cha mình là Kim Jong-il
Ông Kim Jong-Nam không được lòng cha mình là Kim Jong-il.

Điệp viên bị kết tội nói ông đã có 10 năm hoạt động ngầm ở Trung Quốc và được giao nhiệm vụ làm ông Kim Jong-Nam bị thương để đưa ông về Bình Nhưỡng, theo lời các công tố Hàn Quốc.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG