Điều tra 11 quan chức, bắt 12 nghi phạm sau vụ nổ Thiên Tân

Hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân.
Hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân.
TPO - Ngày 27/8, Trung Quốc công bố điều tra 11 quan chức vì cáo buộc lơ là trách nhiệm, lạm dụng quyền lực -  liên quan tới vụ nổ kho hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân hôm 12/8 khiến ít nhất 139 người thiệt mạng. Cảnh sát nước này cũng vừa bắt giữ 12 nghi phạm.

Theo Tân Hoa Xã, một số quan chức trong số 11 người bị điều tra gồm: Wu Dai – người đứng đầu Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố Thiên Tân, Zheng Qingyne – Giám đốc cảng Thiên Tân, Wang Jinwen, một quan chức cấp cao thuộc Bộ giao thông Vận tải Trung Quốc.

Hầu hết các quan chức bị cáo buộc lơ là trách nhiệm trong khi Wang bị cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Cùng ngày, Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 12 nghi phạm trong vụ nổ kinh hoàng. Trong số các nghi phạm bị bắt giữ có Yu Xuewei – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Ruihai, Phó chủ tịch Dong Shexuan và Zheng Fanqiang,… Các nghi phạm trên bị cáo buộc tàng trữ trái phép vật liệu nguy hiểm.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc thông báo cách chức người đứng đầu Cơ quan An toàn Lao động Quốc gia Yang Dongliang.

Hiện số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ đã lên tới 139 người, trong khi 34 người vẫn mất tích. Khu vực xảy ra vụ nổ chứa một lượng lớn hóa chất độc hại, trong đó có khoảng 700 tấn sodium cyanide.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.