Đọ súng ác liệt ở cuộc thi biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công
TPO - Cảnh sát Mỹ ngày 4/5, đã bắn chết hai nghi can khủng bố sau một cuộc đọ súng ác liệt ở bên ngoài tòa nhà diễn ra cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed tại thành phố Garland, bang Texas.

Theo AP, hai người đàn ông có vũ trang đã nổ súng vào một nhân viên an ninh bên ngoài tòa nhà đang diễn ra cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed ở thành phố Garland, bang Texas.

Trong một thông báo, chính quyền thành phố Garland cho biết, hai kẻ tấn công đã lái xe đến Trung tâm Culwell Curtis và bắn vào một nhân viên an ninh. 

Một cuộc đọ súng giữa hai nghi can và cảnh sát Garland đã diễn ra dữ dội. Hai nghi can đều bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Một nhân viên cảnh sát bị thương.

Cũng theo thông báo, chiếc xe của các tay súng có thể chứa "thiết bị gây cháy nổ". Một đội rà phá bom mìn đã được điều động, trong khi người dân xung quanh khu vực được sơ tán.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy, lực lượng cảnh sát "đông đúc" đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh trung tâm và ít nhất ba chiếc trực thăng lượn vòng trên không.

Cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed do tổ chức Sáng kiến Bảo vệ tự do Mỹ (AFDI) tổ chức. AFDI mô tả đây là sự kiện tôn vinh “tự do ngôn luận” và người chiến thắng sẽ được nhận 10.000 USD.

Các bức biếm họa như vậy đều được cho là xúc phạm đến nhiều tín đồ của Hồi giáo và là nguồn cơn gây ra nhiều vụ biểu tình bạo lực ở các quốc gia Hồi giáo. Điển hình nhất là vụ báo Đan Mạch Jyllands-Posten đăng 12 bức hình biếm họa của cuộc thi năm 2005, dẫn tới làn sóng bạo động dữ dội ở thế giới Hồi giáo.

Hồi tháng 1, hai kẻ khủng bố thảm sát 12 người ở tòa soạn tạp chí Pháp Charlie Hebdo, tờ báo đăng nhiều bức hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.