Đoàn xe của Thủ tướng Yemen bị xả súng

Các tay súng Houthi xả súng gần dinh Tổng thống Yemen
Các tay súng Houthi xả súng gần dinh Tổng thống Yemen
TPO - Ngày 19/1, các tay súng xả súng vào đoàn xe của Thủ tướng Yemen Khaled Bahah bên ngoài dinh tổng thống ở thủ đô Sanaa, song ông Bahah may mắn thoát chết.

Theo Reuters, các tay súng đã xả súng vào đoàn xe của Thủ tướng Yemen Khaled Bahah, sau khi ông rời cuộc họp cùng Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi và đại diện nhóm chính trị Houthi, để cố gắng giải quyết những bất đồng gay gắt liên quan dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Ông đã may mắn thoát chết nhưng hiện phải ẩn mình.

Người phát ngôn của chính phủ Yemen Rajeh Badi đã mô tả việc xả súng nhằm vào đoàn xe bọc thép của ông Bahah là một vụ ám sát. 
Dinh Cộng Hòa, nơi ở của thủ tướng, cũng bị bao vây sau đó.

"Các tay súng đã bao vây dinh thự và thủ tướng ở bên trong", người phát ngôn Rajeh Badi nói.

Trước đó, các tay súng của phong trào Houthi đụng độ ác liệt với lực lượng an ninh bên ngoài phủ tổng thống Hadi ở thủ đô Sanaa.

Đây là cuộc đụng độ dữ dội nhất kể từ khi phong trào Hồi giáo Shi'ite Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô, đẩy nhà nước Arab này lấn sâu tình trạng hỗn loạn.

Bộ Y tế Yemen xác nhận, 9 người đã thiệt mạng và 67 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ nói trên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.