Đối thủ “nặng ký” của Donald Trump từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng

Ông Ted Cruz.
Ông Ted Cruz.
TPO - Với khoảng 54% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana, tỷ phú Donald Trump đang tiến sát vị trí nhận được đề cử ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa để chạy đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, đối thủ “nặng ký” của ông Trump là Ted Cruz vừa phải ngậm ngùi thông báo dừng cuộc đua.   

Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz đã thông báo dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 tối 3/5 (giờ địa phương) sau khi bị ông Trump “áp đảo”. 

Theo kết quả cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Indiana, ông Donald Trump giành chiến thắng với khoảng 54% thì ông Ted Cruz chỉ giành được khoảng 32%.

Ông Ted Cruz rất mong chờ chiến thắng tại bang Indiana để cản đường ông Trump. Tuy nhiên, ông đã phải chấp nhận thất bại.

“Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức có thể nhưng các cử tri lại chọn con đường khác. Tôi xin tuyên bố khép lại chiến dịch tranh cử của mình”, ông Cruz nói trước những người ủng hộ tại bang Indiana.

Với thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ và việc đối thủ chính bỏ cuộc, con đường tiến tới đại diện Đảng Cộng hòa để tranh cử Tổng thống của ông Trump đã rộng mở hơn. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Trước đó, ông Cruz gọi Trump là “kẻ dối trá” và không thích hợp để trở thành Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, về phía Đảng Dân chủ, ứng viên Bernie Sanders được trông đợi là đối thủ có khả năng đánh bại bà Hillary Clinton.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG