Đội tuyên truyền chống dịch Ebola bị giết hại ở Guinea

Các nhân viên tuyên truyền chống dịch Ebola bị giết hại ở Guinea
Các nhân viên tuyên truyền chống dịch Ebola bị giết hại ở Guinea
TPO - Chín thi thể, trong đó có ba nhà báo thuộc một đội tuyên truyền chống dịch Ebola đã được tìm thấy tại một khu vực hẻo lánh vùng đông nam Guinea, chính quyền Guinea ngày 18/9 cho biết.

Theo BBC, các thi thể được tìm thấy tại làng Wome, gần thành phố phía nam Nzerekore, sát biên giới Liberia. Đây là nơi dịch Ebola được ghi nhận hồi tháng 3.

Đội tuyên truyền nói trên gồm các quan chức chính quyền địa phương, hai nhân viên y tế, một nhà thuyết giáo và ba nhà báo đã bị dân làng dùng gạch đá, gậy gộc và dao phay tấn công khi đang tuyên truyền biện pháp phòng ngừa Ebola.

Bảy thi thể được tìm thấy trong nhà vệ sinh của một trường tiểu học trong làng, trong khi hai thi thể khác được trong bụi rậm. Sáu người liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ.

Phát ngôn viên chính phủ Albert Damantang Camara nói rằng, các nạn nhân bị “giết chết bởi những người dân máu lạnh”.

Trong số những người bị tấn công, một chính trị gia địa phương thoát được nhờ nấp trong bụi rậm. Một nhà báo may mắn khác trốn thoát sau đó kể lại rằng, cô có thể nghe thấy tiếng nhiều người truy tìm mình khi đang tìm cách chạy trốn.

Động cơ vụ giết người vẫn chưa được xác nhận, nhưng phóng viên hãng tin BBC Makeme Bamba tại thủ đô Conakry của Guinea cho hay, nhiều người dân tố cáo các nhân viên y tế lây lan dịch bệnh trong khi một số người vẫn không tin rằng căn bệnh này tồn tại.

Cùng ngày, một phái đoàn do Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah dẫn đầu đã tới thị trấn Nzerekore để lập lại trật tự.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).