Động đất 5,5 độ Richter ở New Zealand

Động đất phá hủy đường sá ở Kakoura, New Zealand hồi tháng 11. Ảnh: AFP.
Động đất phá hủy đường sá ở Kakoura, New Zealand hồi tháng 11. Ảnh: AFP.
Hơn 7.000 người ở New Zealand cho biết họ cảm thấy động đất ở eo biển Cook vào hôm nay.

Động đất xảy ra lúc 15h30 hôm nay ở eo biển Cook, cách thủ đô Wellington về hướng tây nam khoảng 35 km, theo Daily Star. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại vật chất.

Động đất xảy ra vài tuần sau khi cơn địa chấn mạnh 7,8 độ Richter làm hai người chết và tàn phá nhà cửa, đường sá trên diện rộng gần Christchurch hồi tháng 11. 

Động đất 5,5 độ Richter ở New Zealand ảnh 1

Vị trí thủ đô Wellington của New Zealand. Đồ họa: Google Maps.

"Gạch vụn bắt đầu rơi xuống và tôi đã nghĩ đó là do một chiếc xe buýt đi ngang qua, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng cót két trong nhà. 'Lạy Chúa, đó là trận động đất khác'. Nó đã đi qua được một lúc", Michael Duncan, cư dân thành phố Wanganui, phía tây bắc Wellington, kể.

Ít nhất hai rung chấn mạnh 3 và 4,7 độ Richter đã được ghi nhận sau động đất, theo GeoNet, cơ quan theo dõi động đất của New Zealand.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.