Động đất gây cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản

Khu vực xảy ra động đất
Khu vực xảy ra động đất
TPO - Sáng 20/4, một trận động đất mạnh 6.8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực vùng biển đảo Okinawa của Nhật Bản khiến chính quyền nước này ban bố cảnh sóng thần cao hơn 1 mét có khả năng đổ bộ vào các chuỗi đảo nhỏ ở khu vực này.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất mạnh 6.8 độ richter nằm ở độ sâu khoảng 17 km (10 dặm), nằm gần đảo Yonaguni, cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 75 km (45 dặm).

Chính quyền Nhật Bản đã ban hành lệnh cảnh báo sóng thần 1 mét tại các đảo nhỏ của Okinawa, bao gồm Yaeyama và Miyakojima, hòn đảo nổi tiếng với dịch vụ lặn biển.  

Tuy nhiên, khu căn cứ quân sự tại đảo lớn khu vực Okinawa thì không nhận được cảnh báo nào. Hơn 1 giờ sau đó cảnh báo sóng thần đã bị bãi bỏ.

Cũng trong sáng 20/4, một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi Hoa Liên, Đài Loan. Các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc đã bị rung lắc song chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có mối đe dọa của một cơn sóng thần sau trận động đất.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.