Động đất kinh hoàng ở Nepal, hàng ngàn người chết

Động đất kinh hoàng ở Nepal, hàng ngàn người chết
TP - Tối 25/4, cảnh sát Nepal thông báo, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter trưa cùng ngày tấn công khu vực giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara, khiến hơn 1.000 người ở Nepal thiệt mạng, khoảng 1.700 người bị thương.

Ít nhất 539 người chết ở Kathmandu, nhiều người khác vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát. Trận động đất mạnh đi kèm với ít nhất 14 dư chấn, trong đó có một dư chấn 6,6 độ richter làm rung chuyển Nepal, một phần Ấn Độ, Malaysia, Bangladesh và Pakistan, khiến hàng chục người ở Ấn Độ, Bangladesh và trên đỉnh Everest thiệt mạng.

Một số công trình kiến trúc lịch sử của Nepal, trong đó có tháp Dharahara bị phá hủy. Tháp Dharahara được xây dựng năm 1832, trước đây cao trên 60m, nhưng nay chỉ còn là đống gạch vụn, vùi lấp nhiều người. Tòa tháp 9 tầng, nhiều đền thờ và một phần của hoàng cung xưa đổ sập trong trận động đất, chôn vùi vài trăm người chưa rõ sống chết. Tất cả những nơi này đều là di sản thế giới được UNESCO công nhận. 

Trận động đất cũng làm hư hại sân bay ở Kathmandu, cản trở việc cứu hộ, cứu nạn. Sau trận động đất, sân bay quốc tế Tribhuwan ở Kathmandu phải đóng cửa nhiều giờ, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Theo Bộ Nội vụ Nepal, cuộc họp nội các khẩn cấp đã tuyên bố 29 quận, huyện là khu vực khủng hoảng. Mạng điện, điện thoại ở nhiều nơi bị gián đoạn. Trận động đất ngày 25/4 là trận động đất lớn nhất ở Nepal kể từ năm 1934. Đại sứ quán Trung Quốc ở Nepal thông báo, 4 công dân Trung Quốc, gồm 1 du khách, 1 người leo núi và 2 công nhân thiệt mạng trong trận động đất trưa qua. Ngoài ra, 5 người Trung Quốc bị thương nặng.

Một quan chức Bộ Du lịch Nepal nói rằng, trận động đất trưa qua dẫn tới vụ lở tuyết lớn trên đỉnh Everest, khiến ít nhất 10 người, trong đó có người leo núi nước ngoài, thiệt mạng. Giới chức Ấn Độ thông báo, trận động đất Nepal khiến ít nhất 35 người chết ở Ấn Độ. 

Cảnh sát Bangladesh thông báo, động đất cũng giết chết 2 người và làm bị thương hơn 100 người ở nước này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã họp với các bộ trưởng để đánh giá tình hình. Hai máy bay quân sự của Ấn Độ đã bay tới Kathmandu, mang theo nhân viên cứu trợ, thuốc men và chăn màn. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng cam kết hỗ trợ Nepal.

Trận động đất lớn nhất thế giới, mạnh 9,5 độ richter, xảy ra ở Chile năm 1960, gây ra sóng thần, khiến ít nhất 1.700 người thiệt mạng. Năm 2004, một trận động đất 9,1 độ richter và sóng thần tấn công Indonesia, giết chết hơn 230.000 người ở hơn chục quốc gia.

Theo Theo Xinhua, BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.