Động đất mạnh ở Nhật Bản, tàu điện ngừng hoạt động

Động đất mạnh ở Nhật Bản, tàu điện ngừng hoạt động
TPO - Ngày 25/5, một trận động đất mạnh 5.6 độ Richter đã xảy ra ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, làm rung lắc các tòa nhà và buộc chính quyền phải cho tạm ngừng tất cả các chuyến tàu điện ngầm.

Theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc khoảng thời gian 14h28' ngày 25/5 với tâm chấn ở độ sâu 50km. 


Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Ibaraki Prefecture, Kanto Region thuộc đảo Honshu, có dân số khoảng 3 triệu người.

Tuy nhiên, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, trận động đất chỉ có cường độ 5.3 độ richter, xảy ra ở khu vực cách thủ đô Tokyo 34 km.

Trận động đất đã khiến chính quyền Tokyo đưa ra báo động cũng như cho tạm ngừng hệ thống tàu điện ngầm của thành phố.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản không đưa ra cảnh báo sóng thần từ trận động đất, cũng như chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong nào.

Sân bay quốc tế Narita ở Tokyo cũng cho đóng cửa sau trận động đất.


Theo Theo RT
MỚI - NÓNG