Động đất ở Trung Quốc: Số người chết lên hơn 600

Động đất ở Trung Quốc: Số người chết lên hơn 600
TP - Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tổng hợp tình hình sau một ngày cứu hộ cho thấy số nạn nhân động đất thiệt mạng ở tỉnh Thanh Hải đã xác định được lên  617 người.
Động đất ở Trung Quốc: Số người chết lên hơn 600 ảnh 1
Cứu người sống sót từ đống đổ nát. Ảnh: AP

Con số này sẽ còn tăng nhanh vì còn hơn 300 người bị liệt kê mất tích có thể đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Ngày 15-4, lực lượng cứu hộ tại nơi xảy ra động đất hôm 14-4 phải rất cố gắng khắc phục tình trạng gió lớn và không khí loãng trên núi cao Tây Tạng để cung cấp đồ ăn, nước uống và các vật dụng khác cho những người còn sống sót.  

Sau một ngày cố gắng cật lực, đội cứu hộ đã cứu sống được hàng trăm người. Số bị thương bước đầu xác định hơn 9.000 người, 15.000 ngôi nhà bị sụp đổ và 100.000 người- tương đương một nửa dân số Yushu- cần phải di chuyển đến nơi an toàn.

Những người dân ở thị trấn Jiegu nói rằng cảnh sau động đất ở địa phương cho người ta cảm giác như ở vùng chiến tranh, tất cả đều bị đảo lộn, người chết, người bị thương la liệt. Nhiều người bị gẫy chân tay nhưng không có phương tiện y tế đầy đủ để cứu chữa, tất cả sự trợ giúp y tế lúc này nếu có chỉ là một vài mũi tiêm.

Phần lớn số người sống sót sau động đất phải ngủ qua đêm ngoài trời trong thời tiết giá lạnh, gió lớn. Nhiều người bị thương không có thuốc men chữa trị. Bản thân những người cứu hộ cũng mệt mỏi do người vùng thấp lên vùng núi cao chưa quen với không khí loãng, thiếu dưỡng khí. Thời tiết khắc nghiệt đang là trở ngại lớn cho việc cứu hộ.

Số người chết được tìm thấy từ đống đổ nát bị chất đống ngoài các bãi trống mà lực lượng cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất không kịp đưa đi chôn cất. Truyền hình CCTV phát những hình ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ dùng đèn pin để soi nơi đào bới người còn sống và các thi thể từ đống đổ nát. Ngày 15-4, một nhóm cứu hộ đã cứu sống được một bé gái bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong 12 giờ liền.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức giáo dục địa phương nói rằng số người chết tại ba trường học phổ thông đã liệt kê được là 66 trẻ em và 10 thầy cô giáo.

Ngày 15-4, gần 2.000 binh lính và cảnh sát đã vượt rừng đến được quận Yushu nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận động đất vừa qua. Đội quân cứu hộ này mang theo chó nghiệp vụ, phương tiện liên lạc qua vệ tinh, đồ ăn, thức uống và lều bạt. Yushu nằm trên núi cao cách mặt nước biển 4.000m, mùa này đang còn rất lạnh.

Đ.P
Tổng hợp

Động đất tại  Trung Quốc không ảnh hưởng tới Việt Nam

Các chuyên gia địa chất khẳng định trận động đất ở Trung Quốc hôm 14-4 không ảnh hưởng tới Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam cũng được biết đến như một đất nước có mối hiểm họa động đất cao.

PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cho biết, trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc không gây ảnh hưởng tới Việt Nam do nước ta nằm xa tâm chấn.

Về mặt địa lý, Việt Nam cách tỉnh Thanh Hải tới hàng nghìn kilômét. So với trận động đất năm 2008 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc mà Việt Nam chịu ảnh hưởng khiến các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội rung nhẹ, trận ở Thanh Hải cường độ thấp hơn (7,1 độ richter). Do đó, Việt Nam chắc chắn không bị ảnh hưởng gì bởi trận động đất này.  

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.