'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới
Gotthard Base là đường hầm xe lửa dài nhất hành tinh, chạy xuyên 57 km trong lòng dãy Alps, Thụy Sĩ. Hiện hàng nghìn công nhân đã hoàn thành phần lớn các công đoạn kỹ thuật cho hệ thống đường hầm dài nhất thế giới này.
'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 1

Dự kiến, đường hầm dài nhất thế giới này sẽ được đưa vào thử nghiệm vào ngày 1/10 và có thể thông xe vào tháng 6/2016.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 2

Một khi đường hầm được thông xe, nó sẽ giúp rút ngắn thời gian đi từ Zurich, đến Milan và Turin từ 4 tiếng xuống còn 2,5 tiếng.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 3

Đường hầm Gotthard được xây dựng dưới dãy Alps ở Thụy Sĩ với chiều dài 57 km, vượt qua kỷ lục cũ 23km của đường hầm dưới biển Seikan ở Nhật Bản. Theo ước tính, chi phí xây dựng đường hầm lên tới 10,3 tỷ USD.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 4

Công nhân làm việc trong đường hầm ngày 26/7/2007.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 5

Kể từ năm 1999, có gần 2.000 công nhân làm việc không quản ngày đêm tại đây.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 6

Công trường này đã đào xới gần 31 triệu đất đá phía dưới dãy núi Apls, tương đương hơn 2 triệu lượt xe tải.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 7

Các máy khoan công suất lớn phải được làm nguội bằng nước để không bị quá nóng khi cắt lớp đá gneis siêu cứng và lớp đá granit. Sau nhiều tháng khoan và đào, cuối cùng 2 tổ máy khoan đã gặp nhau tại chính giữa đường hầm vào tháng 10/2010.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 8

Cho đến nay dự án đã theo đúng tiến độ về thời gian và không có sự chậm trễ trong thực hiện thi công. Các công đoạn kiểm tra hệ thống đường ray, hệ thống thông gió và liên lạc của hầm sẽ được thực hiện vào đầu tháng 10.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 9

Những người thợ lao động phải sử dụng xe đạp có thể gấp lại để di chuyển giữa các địa điểm trong đường hầm vì nó quá dài.

'Đột nhập' đường hầm dài nhất thế giới ảnh 10

Đường hầm cho phép các xe lửa đạt tốc độ hơn 240 km/h. Trong hình là một lối thoát hiểm của đường hầm dài nhất thế giới này.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG