Dự báo suy giảm hoạt động khai thác khí đá phiến Mỹ

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Sự bùng nổ công nghiệp khoan khí đá phiến của Mỹ có thể sẽ suy giảm trong năm tới khi nhu cầu sử dụng không ổn định.

Trên đây là nhận định của lãnh đạo Công ty phát triển và tiếp thị kinh doanh toàn cầu Halliburton (HAL.N).

Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ tăng lên 763 vào tuần trước, mức cao nhất trong hơn hai năm qua, cho thấy mặc dù giá dầu dưới 50USD/thùng, các nhà khai thác mỏ khí đá phiến vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Mark Richard, phó chủ tịch cao cấp về phát triển và tiếp thị kinh doanh toàn cầu của Halliburton, cho biết số liệu này sẽ tăng lên trên 1.000 mỏ vào cuối năm nay, nhưng sẽ không vượt quá mức đó.

“Tôi nghĩ khả năng của ngành này sẽ dừng ở mức độ đó. Nếu khách hàng của chúng tôi đặt cược quá nhiều vào lĩnh vực này, sẽ gây tốn kém quá nhiều và đòi hỏi quá nhiều nhu cầu từ các công ty dịch vụ để cung cấp thiết bị và con người”, Mark Richard nói.

Richard cho biết ông thấy con số 800 giàn khoan là một mức độ bền vững hơn trong trung hạn.

Sự gia tăng hoạt động khoan của các mỏ khí đá phiến đem lại lợi ích cho các công ty như Halliburton trong dịch vụ cung cấp thiết bị cho ngành này và Richard cho biết ông đã có thể tăng giá ở Mỹ do nhu cầu gia tăng, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Tuy nhiên, nhu cầu mua thiết bị dầu khí vẫn còn yếu ở thị trường bên ngoài khu vực châu Mỹ, Richard nói.

"Chúng tôi đã chạm đáy vào nửa đầu năm nay. Khách hàng của chúng tôi đang phấn khởi về mọi thứ nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy nhiều hoạt động tăng lên."

Richard từ chối rằng Halliburton đã bị áp lực thêm trong việc đối thủ Baker Hughes bị mua lại hồi tuần trước, thương vụ mà công ty đã không mua được năm ngoái sau khi bị đối thủ GE Oil & Gas chen ngang và tiềm năng sự kết hợp GE-Baker Hughes (BHGE.N) sẽ vượt qua Halliburton để trở thành công ty cung cấp dịch vụ vật tư dầu lớn thứ hai thế giới sau Schlumberger (SLB.N).

"Chúng tôi là số 1 hoặc 2 trong mọi dòng sản phẩm mà chúng tôi thực hiện ngày hôm nay", Richard khẳng định.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.