Du khách chi 180.000 USD để làm hoàng tử, công chúa

Để thỏa mãn giấc mơ có một đám cưới như trong cổ tích, nhiều cặp du khách đã chi 180.000 USD để được làm công chúa, hoàng tử trong công viên Disneyland (Mỹ).

Công viên giải trí Disney World ở Orlando, Mỹ vừa ra mắt dịch vụ tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi vào lúc 11h đêm, sau khi công viên đóng cửa. Với chi phí ít nhất là 180.000 USD (4 tỷ đồng), các cặp đôi có thể mời tới 300 khách đến chung vui tại lâu đài biểu tượng Cinderella.

Du khách chi 180.000 USD để làm hoàng tử, công chúa ảnh 1

"Bước vào câu chuyện cổ tích của riêng bạn với một lễ cưới trong khung cảnh đặc biệt không ai có. Hãy tưởng tượng khi bạn nói "Tôi đồng ý " ở phía trước lâu đài Cinderella trong khung cảnh kỳ diệu của Fantasyland vào ban đêm", công viên Disney giới thiệu. Ảnh: Disney.

Bên cạnh đó còn có dịch vụ xe bí ngô Cinderella được kéo bởi những con ngựa trắng tí hon và dẫn đầu là những người mặc trang phục lính bộ binh. Dịch vụ này có chi phí là 2.950 USD (hơn 65 triệu đồng). Tiệc chiêu đãi khách mời có giá từ 175 USD (hơn 3 triệu đồng) một người.

Công viên vừa mới được thiết kế lại với sức chứa hơn 20 triệu khách mỗi năm. Các cặp đôi bây giờ đã có thể lựa chọn địa điểm mà mình ưa thích để tổ chức lễ cưới.

Công viên Disney cũng có dịch vụ tổ chức đám cưới trong thời gian công viên hoạt động, vào lúc 9h30 sáng tại khu vườn East Plaza với sức chứa 100 khách mời.

Nằm trên con phố Main Street thuộc khuôn viên công viên Disney World, khu vườn East Plaza có kiến trúc kiểu Pháp, khung cảnh tuyệt đẹp và các đài phun nước tạo cảm giác lãng mạn. Mức giá thuê khởi điểm là 25.000 USD (hơn 500 triệu đồng)

Công viên Disney World đã bắt đầu khai thác thị trường tiệc cưới từ 25 năm trước với dịch vụ riêng lẻ như cung cấp trang phục công chúa, lên kế hoạch cho đám cưới, kể cả dịch vụ làm giày thủy tinh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.