Theo truyền thuyết, những phụ nữ ở thành phố Ito thường dùng chậu gỗ và bản gỗ để giặt quần áo bên bờ sông Matsukawa. Sau này, khi những dụng cụ giặt đồ thô sơ được thay bằng máy móc hiện đại, người dân ở thành phố Ito quyết định giữ gìn truyền thống cố xưa này thông qua cuộc đua chậu vô cùng độc đáo.
Cuộc đua chậu đầu tiên được tổ chức vào năm 1956, và từ đó nó trở thành sự kiện thường niên.
Hàng nghìn người đã tụ họp tại bờ sông Matsukawa để cùng tranh tài “lái chậu”.
Thí sinh tham dự cuộc đua phải lái chiếc chậu hình tròn có đường kính 1m, sâu 30cm dọc bờ sông dài 400m, sử dụng những chiếc thìa gỗ khổng lồng làm tay chèo.
Nghe có vẻ dễ dàng nhưng để đánh bại những đối thủ khác mà không bị lật nhào khỏi chậu lại khó khăn hơn bạn tưởng.
Điểm thu hút đông đảo khách tham quan của cuộc đua chậu ở thành phố Ito này là tất cả các thí sinh được mặc trang phục của Geisha và Samurai.
Theo ODC