Đức kỷ niệm 'sự hổ thẹn' ở Buchenwald

Đức kỷ niệm 'sự hổ thẹn' ở Buchenwald
Tại Đức đã diễn ra các buổi lễ đánh dấu 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Buchenwald. Thủ tướng Đức đã có mặt cùng những người sống sót qua trại tập trung để dự lễ tại thị trấn Weimar ở miền Đông nước Đức.

Ước tính 56.000 người đã chết ở Buchenwald, chủ yếu do tra tấn, bị đói hoặc bệnh tật.

Khi quân Mỹ giải phóng trại này năm 1945, họ tìm thấy hơn 20.000 người đang sống trong những điều kiện tồi tệ.

Thủ tướng Đức Schroeder nói: "Chúng ta không thể thay đổi lịch sử, nhưng đất nước này có thể học nhiều từ nỗi tủi thẹn lớn nhất trong lịch sử đất nước."

Đức kỷ niệm 'sự hổ thẹn' ở Buchenwald ảnh 1
Các tù nhân phải lao động khổ sai và bị tra tấn

Sự kiện này diễn ra nhỏ hơn so với lễ kỷ niệm trại Auschwitz hồi tháng Giêng, nhưng tình cảm xúc động không kém.

Những người còn sống đeo khăn màu xanh trắng - dựa trên đồng phục tù ngày xưa của họ.

Trại Buchenwald được xây ở một rừng sồi nơi nhà thơ Đức, Goethe, từng đến để chiêm nghiệm các câu hỏi triết lý.

Nhưng các tội ác trong Thế chiến Hai ở đây đã đưa nền văn mình trở lại thời kỳ dã man. Những chụp đèn ở đây khi đó được làm từ da tù nhân. Đầu của những người lính Nga được xem là chiến lợi phẩm.

60 năm sau, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nói những nơi như Buchenwald là lời cảnh báo không được quên lãng hay che giấu quá khứ phát xít.

Một số người còn sống mà hiện đã trên tuổi 80 đã mặc sắc phục tù để đến dự lễ.

Tại buổi lễ, một dàn đồng ca trình bày một ca khúc được viết bởi 2 người tù. Bài này khi đó đã trở thành bài hát bí mật hát trong tù.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.