Đức: Phát xít mới đe dọa CĐV châu Á, châu Phi

Đức: Phát xít mới đe dọa CĐV châu Á, châu Phi
TP - Tanya Privenau, một trong những thủ lĩnh của các băng nhóm phát xít mới ở Đức vừa tuyên bố, cổ động viên bóng đá người châu Á và da đen sẽ đối mặt với bạo lực và sự đe dọa.

Nữ thủ lĩnh này còn cho biết, các băng nhóm phát xít mới đang mạnh hơn bao giờ hết. Trong khi đó Bộ trưởng Nội vụ Đức Wolfgang Schauble vẫn cam kết sẽ không để xảy ra bạo lực liên quan đến phát xít mới trong thời gian diễn ra World Cup.

Vụ một chính trị gia gốc Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở ngoại ô Berlin được xem như lời thách thức của phát xít mới đối với chính quyền. Cảnh sát Đức sợ rằng sẽ có khoảng 10.000 tên cực hữu thuộc các băng nhóm phát xít mới xuất hiện tại những thành phố diễn ra World Cup.

Hội đồng châu Phi có trụ sở tại Berlin vừa phải tung lên mạng bản hướng dẫn chi tiết những khu vực không dành cho người da đen và châu á. Ông Konrad Frivenau, quan chức cấp cao ngành cảnh sát, thừa nhận cảnh sát sẽ phải đối mặt với những tình huống không thể lường hết vào tháng tới.

N.Đ
(Theo Independent)

MỚI - NÓNG