Ethiopia để quốc tang 3 ngày tưởng niệm nạn nhân bị IS sát hại

Khủng bố IS
Khủng bố IS
TPO - Chính quyền Ethiopia tuyên bố để quốc tang 3 ngày tưởng niệm 20 nạn nhân bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại, bắt đầu từ hôm nay (21/4).

Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Ethiopia Redwan Hussein cho biết, cả nước sẽ treo cờ rủ và để quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân bị IS sát hại từ hôm nay (21/4).

Thảm sát kinh hoàng khiến 20 người thuộc đạo Cơ đốc giáo gốc Ethiopia tại Libya thiệt mạng đã bị lên án mạnh mẽ trên khắp toàn cầu. Đức Giáo Hoàng Francis đã bày tỏ vụ việc là “nỗi buồn sâu sắc” hơn là vụ bạo lực “gây sốc”.

Đoạn băng dài khoảng 29 phút được tung lên trang mạng Hồi giáo ngày 20/4  cho thấy, các tay súng IS bắt giữ và hành quyết hai nhóm con tin, một nhóm gồm ít nhất 12 người đàn ông bị chặt đầu trên bãi biển và một nhóm khác gồm 16 người bị bắn vào đầu tại một nơi hoang vu. Các nạn nhân bị hành quyết được cho là lao động nhập cư tại Libya.

Ngày sau khi vụ việc xảy ra, liên minh châu Âu đã lên án hành động tàn ác này, cho rằng đây là một nỗ lực vô đạo đức nhằm tạo sự chia rẽ về tôn giáo.

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) Bernadette Meehan tuyên bố Mỹ lên án mạnh mẽ vụ thảm sát, đồng thời khẳng định cần phải tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Libya để giúp người Libya chống lại các nhóm khủng bố.

Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Ethiopia Redwan Hussein cũng lên án vụ việc là "tàn bạo", dù nạn nhân có phải là người Ethiopia hay không.

Gần 2/3 người dân Ethiopia là người Cơ Đốc giáo, lần đầu tiên trở thành mục tiêu của khủng bố IS, hiện đã nắm quyền kiểm soát nhiều phần lành thổ ở Iraq và Syria và Iraq. Nhóm này cũng đã giành được sự ủng hộ của nhiều nhóm thánh chiến trên khắp Trung Đông và Bắc Phi. 

Theo AP
MỚI - NÓNG