EU không muốn gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Liên minh châu Âu không có ý định đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine
Liên minh châu Âu không có ý định đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine
TPO - Liên minh châu Âu khẳng định việc tăng cường nhiệm vụ của quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, nhưng không muốn đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới quốc gia Đông Âu này.

Hãng Tass ngày 6/3 dẫn lời Ủy viên phụ trách chính sách khu vực của Liên minh châu Âu (EU), ông Johannes Hahn cho biết trước phiên họp không chính thức của Ngoại trưởng 28 quốc gia EU ở Riga, Latvia.

“Chúng tôi sẽ không thảo luận về sứ mệnh gìn giữ hòa bình, nhưng sẽ tăng cường các nhiệm vụ của OSCE tại Ukraine”, ông Johannes Hahn nói.

Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề cập trước Quốc hội nước này về việc mở cửa cho các lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. 

“Tôi đã đề cập vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trước Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng, và nhận được sự ủng hộ. Tôi hy vọng, một dự thảo về vấn đề này sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới”, Tổng thống Poroshenko cho biết.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine cũng nhấn mạnh sự cần thiết tăng số lượng các quan sát viên OSCE tại Ukraine nhằm giám sát việc thực hiện các thỏa thuận ngừng bắn Minsk và loại bỏ các loại vũ khí tại khu vực xung đột.  

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG