Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 tiếng tại Brussels, Bỉ. Cuộc họp có sự tham gia của 28 bộ trưởng các nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania, ông Linas Linkevic cho biết các biện pháp trừng phạt khác sẽ được đưa ra trong vài ngày tới khi EU có cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels.
Ông cho biết thêm, danh sách trừng phạt sẽ mở rộng, bao gồm các quan chức cấp cao gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Quyết định này diễn ra sau khi Crimea tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và yêu cầu sáp nhập vào Nga hôm nay, 17/3.
Tuyên bố trên diễn ra một ngày sau khi Crimea tổ chức trưng cầu dân ý về việc có nên sáp nhập Nga hay vẫn là một nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, gần 97% người Crimea nhất trí ly khai khỏi Ukraine.