FBI vào cuộc điều tra vụ máy bay Malaysia mất tích

Người thân của những hành khách trên máy bay lo sợ cho số phận người thân
Người thân của những hành khách trên máy bay lo sợ cho số phận người thân
TPO - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cử các đặc vụ và chuyên gia kỹ thuật tới hỗ trợ điều tra chiếc máy bay mất tích của hãng Hàng không Malaysia, theo Los Angeles Times hôm 8/3.

Chuyến bay số hiệu MH370 rời sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) lúc 0h41 và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) lúc 6h30 hôm 8/3. Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng sau khi cất cánh, chiếc máy bay đột nhiên mất tích trên màn hình radar. Cho đến nay, chiếc máy bay Boeing 777 này vẫn mất tích.

Một quan chức cấp cao (giấu tên) của FBI cho biết, lý do FBI vào cuộc là bởi ba trong số những hành khách trên chuyến bay MH370 là công dân Hoa Kỳ.

“Điều này cho phép chúng tôi tiến hành điều tra. Nhưng những gì đã xảy ra vẫn còn là một bí ẩn”, quan chức này nói.

Cũng theo Los Angeles Times, Mỹ đang nghi ngờ vụ máy bay mất tích có liên quan đến khủng bố bởi 2 người trên máy bay sử dụng hộ chiếu giả.

Theo quan chức FBI, các nhân viên FBI sẽ hỗ trợ Malaysia, rà soát lại các video ghi lại ở sân bay Kuala Lumpur, quan sát lại hình ảnh các hành khách tại quầy vé, các khu vực an ninh nơi máy bay cất cánh.

Quan chức này cũng cho biết thêm, công nghệ chống khủng bố sẽ sử dụng những hình ảnh nghi vấn tìm được để so sánh, khớp nối với những thành viên của Al Qaeda hoặc những tổ chức khủng bố khác.

Ông này nhấn mạnh rằng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ và hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là vụ khủng bố. Chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ máy bay mất tích.

Theo Theo Los Angeles Times
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.