Gần 6.000 người nhập cư được cứu sống ở Địa Trung Hải

Những người nhập cư được cứu sống và đưa lên tàu hải quân Ý
Những người nhập cư được cứu sống và đưa lên tàu hải quân Ý
TPO - Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý ngày 3/5 cho biết, hơn 5.800 người nhập cư đã được các tàu tuần duyên của Ý, Pháp phát hiện và cứu sống ở ngoài khơi bời biển Lybia chỉ trong vòng 48 giờ qua.

Hai tuần sau khi gần 900 người chết đuối trong vụ đắm tàu được cho là tồi tệ nhất từ trước tới nay ở Địa Trung Hải, làn sóng những người di cư ở châu Phi và Trung Đông, bất chấp mạng sống của mình tìm cách vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn lại "trỗi dậy".


Theo Reuters, tàu tuần duyên hai nước đã tìm thấy hơn 5.800 người di cư trong 17 đợt giải cứu khác nhau. Số người này đi trên nhiều thuyền nhỏ bằng gỗ và cao su, trong đó có 10 người thiệt mạng.

Bảy thi thể nạn nhân được tìm thấy chết trên hai chiếc thuyền di cư, trong khi 3 người khác chết đuối do nhảy xuống biển khi thấy một chiếc tàu buôn đến gần.

Hôm qua, truyền thông Ai Cập cho biết có 3 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở người nhập cư trái phép bị chìm ở ngoài khơi nước này, trong khi 31 người khác được cứu thoát.   

Trước đó một ngày, lực lượng tuần duyên Ý cứu thoát 397 người bị nhồi nhét trên một chiếc tàu nhỏ. Số người này được đưa thẳng đến đảo Lampedusa, phía nam nước Ý trong cùng ngày.

Trước số thương vong tăng kỷ lục hồi tháng trước, tại cuộc họp khẩn liên quan đến khủng hoảng nhập cư, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ tăng gấp 3 quỹ tài trợ cho các chiến dịch giải cứu, đồng thời đe dọa sẽ tấn công quân sự nhắm vào các tàu của bọn buôn người.


Theo Reuters
MỚI - NÓNG