Gia đình Đoàn Thị Hương sẽ sang Malaysia dự phiên tòa

Nhà báo Xuân Ba (trái) và bố mẹ của Đoàn Thị Hương.
Nhà báo Xuân Ba (trái) và bố mẹ của Đoàn Thị Hương.
TPO - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, gia đình Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ sát hại công dân Triều Tiên mang tên Kim Chol, sẽ sang Malaysia dự phiên xét xử ngày 13/4.

Được biết, các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có 6 lần thăm lãnh sự Đoàn Thị Hương. Những cuộc thăm này đều phải đề nghị trước và được phía Malaysia cho phép.

Phiên tòa công bố cáo trạng đối với Đoàn Thị Hương và nữ đồng phạm người Indonesia tên là Siti Aisyah diễn ra ngày 1/3 vừa qua. Tại đó, Hương bị cáo buộc tội giết người nhưng cô gái này khẳng định mình vô tội vì bị lừa tham gia vào một chương trình giải trí vô hại.

Trong phiên tòa ngày 13/4 sắp tới, hai luật sư người Malaysia là ông Hisyam Teh Poh Teik và ông Naran Singh sẽ bào chữa cho Hương. Hai luật sư này đánh giá là những luật sư hàng đầu về luật hình sự và xử lý các vụ án hình sự ở Malaysia.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai luật sư này gần đây đã có chuyến sang Việt Nam làm việc với các luật sư Việt Nam để chuẩn bị cơ sở để bào chữa cho Hương.

Trong các buổi tiếp xúc lãnh sự, Hương cho biết sức khoẻ ổn định, điều kiện sinh hoạt tốt và khẳng định sẽ tích cực hợp tác với các luật sư.

Đoàn Thị Hương bị buộc tội tham gia sát hại một công dân Triều Tiên có tên Kim Chol sau khi cùng một nghi phạm nữ Indonesia đã phun chất độc thần kinh VX lên mặt người đàn ông này tại sân bay quốc tế KLIA 2 hôm 13/2.

Phía Malaysia cũng cáo buộc 9 nghi phạm Triều Tiên khác bị xem là chủ mưu trong vụ việc. Những nhân vật này hiện đều đang bỏ trốn.

Trong một thoả thuận mới đây, chính phủ Malaysia đã thả 3 nghi phạm đang trốn trong sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur để đổi lại các công dân Malaysia có thể rời Bình Nhưỡng. Cùng thoả thuận này, Malaysia cũng đã trả xác ông Kim Chol cho phía Bình Nhưỡng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...