Gia đình Việt có ba người chết trong vụ giẫm đạp

Gia đình Việt có ba người chết trong vụ giẫm đạp
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, số người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp trên cầu Koh Pich, đảo Kim Cương vào đêm 22-11 là 20 người. Trong đó có 10 người chết (4 trẻ em), 9 người bị thương và 1 người mất tích.

>> Thảm họa giẫm đạp ở Campuchia do sợ sập cầu
>> Phút kinh hoàng trên cây cầu 'định mệnh'

Hiện trường cầu Koh Pich. Ảnh: Ánh Nguyệt
Hiện trường cầu Koh Pich. Ảnh: Ánh Nguyệt .

 Nạn nhân bị thiệt mạng mới nhất là bé Tan Fa Li, 6 tuổi, thành viên thứ ba trong một gia đình gốc Việt. Trước đó, chị Nguyễn Thị Bình, 21 tuổi, dì của bé Tan Fa Li và Nguyễn Văn Sóc, 13 tuổi, em trai của chị Huyền, đã thiệt mạng vì vụ giẫm đạp.

Khi thảm họa xảy ra, gia đình này có 6 người đang ở trên đảo Kim Cương, song ba thành viên xấu số không may đã thiệt mạng.

Chiều 24-11, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, đại sứ quán đã cử người đến tỉnh Kandal thăm các gia đình người Việt có người thân thiệt mạng và bị thương trong vụ giẫm đạp. Đại sứ quán cũng đã ủng hộ số tiền 100 USD đối với gia đình có người thiệt mạng và 50 USD với những nạn nhân bị thương.

Trong những ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người Việt đang mất tích và phối hợp với chính quyền Phnom Penh làm thủ tục xác minh và lập danh sách nhận tiền bồi thường cho những nạn nhân này.

Dưới đây là danh sách nạn nhân Việt kiều trong vụ tai nạn trên cầu Koh Pich:

* Người chết:

1/ Nguyễn Thị Nhớ - 22 tuổi, ngụ huyện Pô Nhia Lư – tỉnh Kandal

2/ Nguyễn Văn Chại - 18 tuổi - ngụ như trên

3/ Nguyễn Ngọc Trinh - 11 tuổi (không phải không phải tên Nguyễn Văn Cu, 12 tuổi như đã thông tin), ngụ huyện Lê Via Em - tỉnh Kandal.

4/ Nguyễn Thị Bình (Bun Vuth) - 20 tuổi , ngụ TP Phnom Penh

5/ Nguyễn Văn Sóc (Bun Sec Cham Rocun) - 13 tuổi, em ruột của Bình6/ Ton Pisct - 6 tuổi , cháu ruột của Bình và Sóc.

7/ Nguyễn Thị Bé - 54 tuổi, quê Hồng Ngự (Đồng Tháp).

8/ Dương Thị Loan - 35 tuổi, ngụ TP Phnom Penh9/ Huot Vanthy - 10 tuổi (con chị Loan)

10/ Tan Fa Li (6 tuổi, cháu ruột Nguyễn Thị Bình)

* 7 người bị thương (gồm xuất viện và đang nằm viện) đã xác định được danh tính là:

1/ Nguyễn Thị Cung - 27 tuổi, ngụ huyện Pô Nhia Lư – Kandal

2/ Dương Thị Gái - 26 tuổi , ngụ như trên (họ hàng với chị Cung)

3/ Nguyễn Thị Hêl - 26 tuổi , em chị Cung

4/ Chom Roen Minia - 8 tuổi, cháu chị Cung.

5/ Nguyễn Thị Thấm - 38 tuổi, ngụ huyện Lê Via Em – Kandal

6/ Lê Thị Huyền (Vuthy) - 27 tuổi, cháu chị Thấm.

7/ Trần Văn Quang - 25 tuổi, chồng chị Huyền, 2 vợ chồng làm công nhân may

 
Theo Người Lao động/ Dân Việt
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.