Gia tăng chi phí của NATO ‘làm khó đời sống Nga’

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Việc gia tăng chi tiêu quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ giúp tạo ra một châu Âu hùng mạnh hơn và "gây phức tạp cho đời sống của nước Nga”.

Đó là tuyên bố của một quan chức cấp cao Nhà Trắng tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du đang diễn ra ở châu Âu.

“Các nước thành viên NATO chi tiêu càng nhiều cho quốc phòng, thì cuộc sống của nước Nga càng tồi tệ hơn.

Và chuyện Tổng thống Donald Trump kêu gọi khối Liên minh quân sự này chi nhiều hơn và nhiều hơn nữa, hiển nhiên, sẽ gây phức tạp cho cuộc sống của Nga và góp phần vào việc tạo lập một châu Âu hùng mạnh hơn, bền vững hơn”, một phát ngôn viên của Nhà Trắng nhận định.

Theo lời người đại diện Nhà Trắng, “hành động của Tổng thống Donald Trump thực sự nâng cao khả năng của NATO trong việc kiềm chế ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lăng nào trên biên giới của Liên minh, trong đó có từ phía Nga”.

Trước đó, vào hôm 25/5, khi phát biểu tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Donald Trump đã gọi “Nga là một  trong những mối đe dọa lớn đối với NATO”.

Hiện giới chức Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.