Giải cứu 190 trẻ em khỏi “trường học tôn giáo” ở Tân Cương

Cảnh sát chống bạo động Tân Cương
Cảnh sát chống bạo động Tân Cương
TPO - Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 85 người và giải cứu 190 trẻ em trong chiến dịch truy quét các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp tại khu tự trị Tân Cương, Reuters ngày 15/9 đưa tin.

Reuters dẫn nguồn tin từ tờ báo Nhà nước Legal Daily của Trung Quốc cho biết, chính quyền Trung Quốc trong những ngày gần đây đã khẩn trương thực hiện chiến dịch “ba bất hợp pháp” ở khu tự trị Tân Cương.

Theo đó, chiến dịch nhằm mục tiêu ngăn chặn việc tuyên truyền công khai các tài liệu bất hợp pháp, thực hiện những hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và giảng dạy tôn giáo bất hợp pháp.

Tháng trước, cảnh sát giải cứu 82 trẻ em tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương khỏi các trường học Hồi giáo “cực đoan”. Những chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn. Trong đợt càn quét mới này, cảnh sát đã giải cứu 190 trẻ em và bắt giữ 85 người có liên quan vụ việc.

Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm trẻ em Tân Cương đến các trường học tôn giáo mà Bắc Kinh cho là “cực đoan”. Nhiều cha mẹ muốn con mình đi theo nền giáo dục này nên đã bí mật gửi con tới các lớp học dưới lòng đất.

Tân Cương, quê hương của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, đã xảy ra nhiều vụ bạo loạn trong nhiều năm qua. Chính quyền Trung Quốc đổ lỗi cho cho các chiến binh Hồi giáo và các phần tử đòi ly khai gây ra các vụ bạo loạn này.

Hàng trăm người đã thiệt mạng ở Tân Cương trong 18 tháng qua, khiến Bắc Kinh quyết định phát động một chiến dịch càn quét, trong đó bao gồm cả các hoạt động liên quan đến tôn giáo.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.