Giải cứu bé trai 6 tuổi mắc kẹt trên ngọn cây cao 20m

TPO - Một bé trai 6 tuổi sống tại Duplin phía Bắc Carolina (Mỹ) đã liều mình trèo cây cao gần 20m gần nhà và không may bị mắc kẹt trên đó.

Hầu hết mọi trẻ em ở lứa tuổi này đều yêu thích những hoạt động mang tính khám phá thế giới xung quanh pha chút mạo hiểm như leo trèo, chạy nhảy,... Tuy nhiên, tự mình leo cây lên tới độ cao 50-foot (gần 20m) có phần hơi quá so với một cậu bé 6 tuổi. Ở độ cao này, nếu không may ngã xuống, cậu bé có thể mất mạng ngay lập tức.

Sau khi phát hiện mình bị mắc kẹt lại trên ngọn cây, cậu bé này đã hét lớn nhằm thu hút sự chú ý của cha mẹ, khi họ đang đọc báo trong phòng. Vì ở độ cao khá lớn, bố mẹ cậu bé buộc phải gọi một đội cứu hoả và cứu hộ đến để cứu nguy.

Giải cứu bé trai 6 tuổi mắc kẹt trên ngọn cây cao 20m ảnh 1

Cậu bé run sợ bám chặt cành cây trong khi đợi được giải cứu 

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã sử dụng thang chuyên dụng để lên tới ngọn cây, cách mặt đến 20m.

"Nhà thám hiểm" nhí oà khóc và chạy lại ôm bố mẹ ngay khi chạm chân xuống mặt đất sau hơn nửa giờ mắc kẹt.

Ông Brian Kelly, Đội trưởng đội cứu hộ địa phương đã tò mò hỏi làm thế nào cậu bé có thể leo được đến độ cao như vậy. Cậu bé mỉm cười, và nói: "Cháu tưởng tượng là cháu đang leo lên một đỉnh núi vậy!"

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.