Giải cứu con tin người Đức từ tay phiến quân Boko Haram

Công dân Đức bị Boko Haram bắt cóc Robert Nitsch Eberhard
Công dân Đức bị Boko Haram bắt cóc Robert Nitsch Eberhard
TPO - Ngày 21/1, quân đội Cameroon cho biết, họ đã giải cứu thành công một con tin người Đức bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc hồi tháng 7 năm ngoái ở Nigeria.

Theo AP, giới chức Cameroon xác nhận con tin người Đức được giải thoát là Robert Nitsch Eberhard, một giáo viên ở vùng đông bắc Nigeria, nơi ông đã bị các tay súng Boko Haram bắt cóc.

Theo các nguồn tin, sau khi được giải cứu đêm 20/1, công dân Đức này đã được đưa về thủ đô Yaounde của Cameroon trên một chuyến bay quân sự.

Chi tiết cuộc giải cứu con tin không được công bố, song Eberhard cho các phóng viên tại sân bay quốc tế Yaounde biết, ông bị giam giữ trong một căn phòng tối tăm, bẩn thỉu.

"Tôi đã sống trong một khoảng thời gian dài không nói chuyện với ai. Tôi không biết mình còn sống hay đã chết", Eberhard nói.

Đại sứ Đức tại Cameroon, Klaus-Ludwig Keferstein gửi lời cảm ơn tới chính phủ Cameroon.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho biết, công dân Eberhard đã hồi phục sức khỏe và có thể lên đường trở về Đức, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới Chính phủ Cameroon.

Theo AP
MỚI - NÓNG