Gian lận thi cử, ngồi tù tới 7 năm

Cảnh sát đặc nhiệm gác bên ngoài một trung tâm giáo dục ở Bắc Kinh hôm thứ Ba khi kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đang diễn ra. Ảnh: China Daily
Cảnh sát đặc nhiệm gác bên ngoài một trung tâm giáo dục ở Bắc Kinh hôm thứ Ba khi kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đang diễn ra. Ảnh: China Daily
TP - Từ năm nay, Trung Quốc coi gian lận trong kỳ thi đầu vào đại học, cao đẳng bị coi là tội hình sự, người vi phạm có thể phải “bóc lịch” tới 7 năm. Khung hình phạt cao nhất áp dụng với những đối tượng tổ chức gian lận thi cử quy mô lớn hoặc thuê người khác thi hộ.

Tuần này, khoảng 9,4 triệu thí sinh đang tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng khắp Trung Quốc. Cảnh sát có mặt tại nhiều phòng thi để phòng chống gian lận thi cử. 

Ở Bắc Kinh từ hôm thứ Ba, trung bình, có 8 cảnh sát ở mỗi điểm thi trong tổng số 96 điểm thi ở thành phố này và lần đầu tiên, đề thi, giấy thi được một đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT vận chuyển. 

Ở một số thành phố khác, người ta sử dụng máy quét để kiểm tra giày dép của thí sinh. Cơ quan chức năng trên cả nước cũng tập trung dò tìm, phát hiện các nội dung trực tuyến liên quan thi cử không được phép phổ biến trên mạng, việc mua bán thiết bị không dây mà thí sinh, người nhà có thể sử dụng để gian lận thi cử.

Quan chức ở nhiều tỉnh gần đây còn cho lắp đặt máy quét vân tay, máy dò kim loại ở các trường học, cấm học sinh mặc áo nịt ngực khung kim loại vì sợ rằng thí sinh có thể giấu thiết bị thu phát vào trong đó. 

Mùa thi năm ngoái, giới chức thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam ở miền trung Trung Quốc còn sử dụng máy bay không người lái nhằm phát hiện, bắt giữ những người dùng radio để truyền phát đáp án cho thí sinh chép.

Theo Theo CCTV, Xinhua
MỚI - NÓNG