Giao tranh bắt đầu nổ ra ở Lugansk

Giao tranh bắt đầu nổ ra ở Lugansk
TPO - Sau Donetsk, các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và ly khai miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra vào tối 18/10. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng phía Đông Ukraine đang dần hiện hữu.

Hãng Lenta dẫn nguồn tin khu vực cho biết, cuộc giao tranh diễn ra tại nhiều khu vực thuộc Lugansk. Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và ly khai miền Đông kéo dài từ chiều tối 18/10 và “kéo dài trong một vào giờ đồng hồ”.

Đại diện cơ quan “Chống khủng bố” phía Đông Ukraine, ông Vladislav Selezneva, cho biết: “Khủng bố đã cố gắng đánh chiếm vị trí chiếm đóng của chúng tôi, nhưng bất thành. Hai binh sĩ Ukraine bị thương”.

Ông Seleznev cũng cáo buộc ly khai nổ súng vào các khu định cư Debalcevo, Nekishine, Avdeyevka…, nơi quân đội và an ninh Ukraine chiếm đóng.

Đáp lại, lực lượng ly khai Ukraine khẳng định, việc phát động tấn công quân đội Ukraine trả đũa các đợt pháo kích của Kiev, nhằm vào vị trí do lực lượng ky khai kiểm soát.

“Chúng tôi không khai mào cuộc xung đột. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải nổ súng để đáp lại các hành động khiêu khích cũng như ngăn chặn Kiev tấn công vào dân thường”, đại diện “Cộng hòa nhân dân” Lugansk tự xưng cho biết.

Trước đó, hôm 18/10, Thủ tướng Chính phủ nước “Cộng hòa nhân dân” tự xưng của Donetsk, ông Alexander Zakharchenko, khẳng định, lực lượng của ông sẽ phản công nhằm đáp trả các hành động quân sự của quân đội Ukraine.

Hôm 17/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc cả chính quyền Kiev lẫn lực lượng ly khai miền Đông Ukraine phá vỡ một phần thỏa thuận Minsk, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ toàn diện lệnh ngừng bắn ở Donbas strong thời gian tới.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG