Giật mình với loài côn trùng dài nhất hành tinh

Phryganistria chinensis Zhao được đặt tên theo nhà khoa học phát hiện ra nó
Phryganistria chinensis Zhao được đặt tên theo nhà khoa học phát hiện ra nó
TPO - Discovery hôm 5/5 đưa tin, Phryganistria chinensis Zhao dài tới 62,4cm sinh sống ở Trung Quốc vừa được tuyên bố là loài côn trùng dài nhất thế giới.

Phryganistria chinensis Zhao là loài bọ que được phát hiện 2 năm trước ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Loài này đứng số 1 về chiều dài trong tổng số 807.625 loài côn trùng từng được biết đến, Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Bảo tàng Côn trùng Tây Trung Quốc cho biết.

Trước đó, ngôi vị này thuộc về một loài sống ở Malaysia với chiều dài 56,7cm, được phát hiện vào năm 2008. Tiêu bản loài này đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Anh

Tên của Phryganistria chinensis Zhao được đặt theo nhà khoa học phát hiện ra nó là ông Zhao Li.

Ông từng nghe người dân Quảng Tây kể về loài bọ que khổng lồ dài tới nửa mét nhưng chỉ chiều rộng chỉ bằng ngón tay từ năm 1998. Đến năm 2008, ông mới bắt tay tìm kiếm con vật kì dị này. Suốt 6 năm trời ròng rã tìm kiếm trong rừng sâu, cuối cùng ông cũng bắt được một con.

Ông Zhao chia sẻ: “Tôi đang tìm kiếm trên ngọn núi cao 1.200 mét ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây vào đêm ngày 16/8/2014 thì một bóng đen xuất hiện ở phía xa trông rất giống cành cây. Khi tôi tới gần, tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy những cái chân của loài côn trùng khổng lồ dài tương đương bằng thân của nó”.

Đặc biệt, đây lại là loài hoàn toàn mới nên chưa có thông tin gì trong các báo cáo. Sắp tới, thông tin cụ thể về loài này sẽ được công bố.

Theo Theo Discovery
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.