Gió đảo chiều

Ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ vào tuần tới
Ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ vào tuần tới
TP - Tháng 6/2013, ông Tập Cận Bình đến Mỹ trong chuyến thăm không chính thức chỉ ít tháng sau khi lên nắm quyền. Khi đó, Trung Quốc (TQ) đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và nắm 8% nợ quốc gia của Mỹ, vốn được xem là “thòng lọng” đối với nền kinh tế lớn nhất hành tinh.

Mỹ đã tiếp ông Tập ở California cởi mở nhất có thể, thậm chí Nhà Trắng tổ chức cuộc hội đàm giữa ông Obama và ông Tập ngay tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands. Khái niệm về cái gọi “Quan hệ nước lớn kiểu mới” hình thành trong bối cảnh đặc biệt đó.

Hai năm sau, ông Tập thăm chính thức cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ trên cương vị Chủ tịch nước. Nhà Trắng thông báo “chuyến thăm là cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác Mỹ-Trung và chia sẻ những bất đồng một cách xây dựng”, nhưng ai cũng hiểu, gió đã đổi chiều.

Ông Tập tới Mỹ trong bối cảnh kinh tế TQ xuất hiện những dấu hiệu bất ổn sau hơn ba thập niên tăng trưởng thần kỳ: kinh tế giảm tốc, thị trường chứng khoán rối loạn, đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động… Khó khăn kinh tế khiến người TQ quay sang chỉ trích ông Tập tập trung quá nhiều quyền lực, dành sự chú ý quá lớn cho mục tiêu chính trị và các vấn đề quốc tế, khiến nền kinh tế chịu tổn thất.

Quan hệ Mỹ-Trung đang ở giai đoạn căng thẳng khi Washington cáo buộc Bắc Kinh chủ ý phá giá đồng NDT mà theo quan điểm của Mỹ, trong ngắn hạn, dẫn đến khủng hoảng thị trường chứng khoán, về dài hạn, gây tăng thâm hụt thương mại 300 tỷ USD. Mỹ cáo buộc hacker TQ bẻ khóa, đánh cắp dữ liệu của Cục Nhân sự Mỹ, làm rò rỉ thông tin 22 triệu nhân viên chính phủ Mỹ và gia đình họ.

Việc TQ xây đảo nhân tạo ở biển Đông và động thái của nước này trên biển Hoa Đông cũng sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa ông Obama và ông Tập tại Nhà Trắng. 

Trước khi ông Tập tới Mỹ, một cuộc tranh luận âm thầm về vấn đề biển Đông đã diễn ra tại Washington. Lầu Năm Góc lo ngại TQ xây dựng cơ sở để có thể phục vụ hải quân trong vùng tranh chấp. Các nước đồng minh trong khu vực như Philippines cũng kêu gọi Mỹ giữ lập trường cứng rắn hơn.

Hai năm sau cuộc gặp ở California, Mỹ-Trung xuất hiện những mâu thuẫn nghiêm trọng, trong khi nội hàm về “Quan hệ nước lớn kiểu mới” không tiến triển. Vì thế, chuyến đi Mỹ của ông Tập vào tuần tới được dự báo là khó có đột phá. Nhưng, điều đó không có nghĩa, nước Mỹ sẽ đón ông Tập một cách thiếu thiện chí. Lịch sử cho thấy, TQ “bị tổn thương” luôn khó lường hơn khi “khỏe mạnh”. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.