Giun dài 12cm sống nhởn nhơ trong mắt cô gái trẻ

Bác sĩ đang gắp con giun ra khỏi mắt bệnh nhân nữ. Ảnh: Aster Hospital.
Bác sĩ đang gắp con giun ra khỏi mắt bệnh nhân nữ. Ảnh: Aster Hospital.
Đến bệnh viện khám mắt, một phụ nữ Ấn Độ hết sức hoảng hốt khi biết trong mí mắt mình có con giun dài đang ký sinh. 

Trong khi đi thăm Dubai, Vineeta bị sưng và đau mắt dữ dội. Cô tới Bệnh viện Aster để kiểm tra nhưng được đề nghị ra về vì bác sĩ không thấy gì bất thường.

Không hài lòng, người phụ nữ yêu cầu được khám lại. Bác sĩ Vikram Mohindra khám lại và giật mình phát hiện trong mí mắt của Vineeta có ký sinh trùng. Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy ra một con giun dài 12 cm từ mắt bệnh nhân.

“Linh tính của tôi mách bảo có gì đó không ổn. Tôi đề nghị được tái khám và bác sĩ Mohindra đã phát hiện ra vấn đề của tôi. Giờ thì tôi có thể nhìn bình thường”, Vineeta thở phào nhẹ nhõm.

Giun dài 12cm sống nhởn nhơ trong mắt cô gái trẻ ảnh 1

Con giun dài 12 cm được lấy ra khỏi mắt bệnh nhân. Ảnh: Aster Hospital.

Bác sĩ Mohindra cho biết người phụ nữ này đã may mắn điều trị kịp thời và khuyên các bệnh nhân khác nên đặc biệt chú ý đến cơ thể, nếu có gì lạ cần nhanh chóng đi gặp bác sĩ để đảm bảo sức khỏe và tính mạng.

Theo Tạp chí Các bệnh ký sinh trùng, kể từ năm 1885 đến nay, y văn thế giới chỉ ghi nhận có khoảng 800 ca nhiễm giun như Vineeta. Trong số đó, có cả bệnh nhân từ các nước phát triển như Pháp, Italy, Tây Ban Nha...

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.