Bốn chiến đấu cơ Nhật 'bủa vây' máy bay Trung Quốc

Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản
Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản
TPO- Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay cho biết, chiến đấu cơ nước này chặn một máy bay Trung Quốc khi đang tiến vào không phận trên nhóm đảo (thuộc biển Hoa Đông) mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, bốn chiếc F-15 đã được điều động tới khu vực Senkaku/Điếu Ngư ngay khi lực lượng tuần duyên nước này phát hiện máy bay của Cục Hải dương Trung Quốc tiến vào không phận Senkaku/Điếu Ngư vào sáng nay, ngày 13-12.

Đây là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc tiến vào không phận tranh chấp trên khu vực Điếu Ngư/Senkaku.

Cùng ngày, lực lượng tuần tra bờ biển Nhật Bản cũng cho biết, phát hiện bốn tàu hải giám của Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Lực lượng quốc phòng đã yêu cầu "các tàu Trung Quốc lập tức rời khỏi lãnh hải Nhật Bản". Tuy nhiên, nhóm tàu Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo trên.

Cuộc tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bùng phát sau khi Tokyo mua lại một số hòn đảo từ chủ tư nhân hồi tháng 9-2012. Kể từ đó, tàu Trung Quốc liên tục được thấy ra vào vùng biển quanh quần đảo này, và Nhật cũng liên tục đưa ra cảnh báo.

Phan Yến
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG