Động thái trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố sẽ tới Rotterdam để tiến hành vận động cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ tại đây ủng hộ kế hoạch cải cách hiến pháp theo đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tuy nhiên, giới chức thành phố Rotterdam đã từ chối cho phép ông Cavusoglu tổ chức cuộc vận động này.
Về phần mình, Ngoại trưởng Cavusoglu tỏ ra giận dữ: “Công dân của chúng tôi đến đất nước các bạn và đóng góp lớn cho nền kinh tế của các bạn. Họ không phải người bị cầm tù… Chuyến thăm của tôi ảnh hưởng gì đến họ? Tôi là ngoại trưởng và tôi có thể đi đến bất cứ đâu tôi muốn”.
Ông Cavusoglu cũng đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt kinh tế và chính trị lên Hà Lan nếu nước này từ chối cho ông nhập cảnh.
Thủ tướng Hà Lan Rutte cho biết, trong khi hai nước có thể tìm kiếm một “giải pháp có thể chấp nhận được” thì Thổ Nhĩ Kỳ lại không tôn trọng các quy tắc liên quan đến việc tụ tập công cộng của nước này.